Là một trong những địa điểm tham quan rất nổi tiếng tại Malaysia, hằng năm nơi đây đón hàng triệu lượt khách từ khắp nơi trên thế giới. Thean Hou Temple là một trong những ngôi chùa theo phong cách Trung Hoa lớn nhất Đông Nam Á với khuôn viên rộng đến 1,67 mẫu; được xây dựng vào năm 1987.
@akikoxakiko
Ngay từ khi bước vào, ngôi chùa nổi bật với cổng chính hình vòng cung, sơn son thếp vàng, mái ngói cong vút uyển chuyển biểu tượng cho sự thịnh vượng, may mắn. Chùa xây theo hình ấn là tổ hợp 4 ngôi nhà liên kết nhau tạo thành mặt bằng giống hình chữ Khẩu. Đây là kiểu kiến trúc truyền thống của người Hoa.Giống như kiến trúc của phần lớn các ngôi chùa Hoa, hình tượng rồng rất được ưa chuộng và xuất hiện ở mọi nơi. Từ các cột, các diềm và trên mái chùa. Hai cột phía trước chính điện được đắp nổi hình rồng rất công phu và chăm chút từng chi tiết.
@trangbongseyo
Bên trong chính điện tôn trí 3 pho tượng sơn son thếp vàng. Tượng thờ Thiên Hậu nương nương được bài trí ngay chính giữa. Thiên Hậu nương nương là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Hoa và người Việt gốc Hoa. Bà được xem là vị thần phù hộ cho ngư dân và người đi biển, được tôn kính đặc biệt cả trong Phật giáo và Đạo giáo ở các quốc gia Đông Nam Á, nhất là tại Đài Loan.
@sun.my2110
Phía bên trái chính điện là tượng phật bà Quan Âm. Chúng ta thấy có một sự hòa hợp giữa tín ngưỡng Phật giáo và Đạo giáo. Chính vì vậy nên dù chủ yếu là thờ Thiên Hậu nương nương nhưng nó vẫn được gọi là chùa. Còn phía bên phải đặt tượng thờ Thủy Biên nương nương (cũng được gọi là Hải Biên nương nương) là vị nữ thần giữ cho sóng yên, biển lặng. Phía bên hông chính điện có “giếng ước”, đặt một pho tượng phật bà Quan Âm. Tượng được thiết kế để khi có người quỳ xuống cầu nguyện thì “nước cam lồ” sẽ chảy xuống từ chiếc bình trên tay phật bà Quan Âm.
@denysalexandro_
Chùa có 4 tầng: Tầng 1 làm nơi bán đồ lưu niệm và các quầy bán đồ ăn chay. Tầng 2 là nơi tổ chức tiệc cưới cho các đám cưới người Hoa. Tầng 3 dùng làm văn phòng và nơi đăng ký tiệc cưới. Tầng trên cùng (Top level, không gọi là tầng 4 vì kiêng cữ) là nơi thờ phụng, diễn ra các nghi lễ cúng kiến hằng ngày. Bên hông chùa dành ra một khoảng sân để đặt tượng 12 con giáp. Du khách đến đây không chỉ tham quan một công trình kiến trúc độc đáo mà còn thắp nến hương cầu nguyện, trải nghiệm văn hóa tâm linh đậm nét Á Đông.
@liagracianti
Ngôi chùa gắn liền với đời sống văn hóa tình thần tâm linh của người Trung Hoa tôn thờ vị thần biển che chở cho họ có cuộc sống yên bình, ấm no. Vậy nên một điều thú vị về ngôi chùa đó là toàn bộ chi phí xây dựng đều được quyên góp bởi cộng đồng ngư dân Hải Nam. Vào những dịp lễ lớn hàng năm như lễ Phật Đản, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán… chùa Thiên Hậu được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Ghé thăm ngôi chùa đúng dịp này, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một vẻ đẹp và không gian hiếm có cả năm mới có một lần.
@sintong_tan
@_jessfung
Ngôi chùa tọa lạc trên đồi Robson, có diện tích hơn 6.760m². Được xây dựng theo phong cách Trung Hoa với khuôn viên rộng trên 1.5 mẫu, chùa Bà Thiên Hậu được ghi nhận là một trong những công trình kiến trúc chùa chiền lớn nhất Đông Nam Á.
@lunafortin
@ssssimt
Để tiết kiệm chi phí, chúng mình có thể chọn di chuyển bằng Monorail. Monorail là loại tàu điện trên cao khá phổ biển ở Malaysia. Bạn có thể tham khảo cách đi xuất phát từ KL Sentral đến trạm LRT Tun Sambanthan, từ đây có thể đi bộ (khoảng 20 phút) hoặc đi taxi đến chùa Thiên Hậu.
Địa chỉ: 65, Persiaran Endah, Taman Persiaran Desa, 50460 Kuala Lumpur
Thời gian hoạt động: hàng ngày, từ 09:00 AM – 06:00PM