Cỏ hồng, cỏ lau là chào thua em này luôn nha. Nở rộ cả một cánh đồng, cây nào cây nấy chen nhau đua nở làm rực hồng cả một vùng trời luôn nè. Chần chừ gì mà không chạy đến mà check in nhỉ?
Cỏ nến (Cây mào gà) hay cây kê quan hoa, cây kê đầu, cây mồng gà, có tên khoa học: Celosia cristata, thuộc chi Celosia, họ : Dền (Amaranthaceae), có nguồn gốc từ Ấn Độ. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về những cây hoa mào gà lại đua nhau nô nức bung nở. Mào gà tuy không đẹp sang trọng nhưng trong nó mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng rất mặn mà và vô cùng sâu sắc.
Chúng là những cây làm cảnh hay có thể ăn được, có hình dạng và sử dụng tương tự như cây rau dền. Chúng được gọi là cây mào gà do màu sắc và hình dạng hoa giống như mào của gà. Hoa Mào Gà là loại cây thân thảo một năm, cao khoảng 60- 90 cm, thân nhẵn, thẳng đứng và thô. Lá mọc lệch, có hình bầu dục dài hoặc hình mác, nhọn ở phần ngọn lá. Hoa mào gà mọc thành cụm trên đỉnh hoặc mép thân, có hình dáng mào gà dẹt có chất nhung. Hoa có màu đỏ đậm, cũng có màu vàng, trắng, hồng v.v...
Theo phong thủy, hoa mào gà có tác dụng mang đến may mắn tiền tài cho gia chủ, vì thế hoa mào gà thường được chưng vào các ngày tết vì lý do đó. Hơn nữa, hoa mfo gà còn có tượng trưng cho người anh hùng, sự hy sinh, tấm lòng cao thượng sẵn sàng hy sinh cho người khác.
Cây hoa mào gà có thể làm cây sân vườn trồng trong các bồn hoa, vườn hoa hay trồng trong chậu cảnh làm cây nội thất trang trí văn phòng, phòng ốc… Hạt và hoa mào gà có thể dùng làm thuốc, có tác dụng cầm máu, trị kiết lị.
Cách thành phố Pleiku - Gia Lai 58km, tại xã H'Bông đường đi xuống thác Phú Cường (Chư Sê) rẽ phải nhé. Tháng này hoa mào gà rất đẹp nên nhanh tay nhanh chân chạy đến đây chụp ngay bộ ảnh ngoài trời siêu đẹp này nha.
Địa chỉ: Chư Sê, Peiku, Gia Lai.
Giá vé: 10.000đ/người (tha hồ chụp)
My Trần Nữ
(Nguồn ảnh: Fb Ngô Ngọc Tú Quỳnh)