Bắt đầu từ năm 2010 chiến dịch “Tắt đèn bật ý tưởng” đã được thực hiện, hưởng ứng Giờ Trái Đất, nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ Việt về sự biến đổi khí hậu, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Năm 2018 này, chiến dịch trở lại với chủ đề “Giảm nhựa cho sạch, Tái nhựa cho xanh”. Mong muốn có thể kêu gọi các bạn trẻ Việt giảm thiểu sử dụng đồ nhựa có hại cho môi trường, chuyển sang các chất liệu an toàn hơn, tái chế được như gỗ, vải,…
Môi trường bị ảnh hưởng rất nhiều với các chất thải từ nhựa. Nó rất khó cũng như tốn thời gian để tiêu hủy. Và bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ nguồn sống hàng ngày của chúng ta, của con em chúng ta sau này.
Xuyên suốt chương trình là hoạt động “9lastic challenge”-một cuộc thi chụp ảnh các hoạt động “không” sử dụng đồ làm từ nhựa, kích thích kêu gọi hành động cải thiện từ chính cộng đồng. Chúng mình đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ với các bạn trẻ có tầm ảnh hưởng tham gia, và thật mừng là mọi người đều rất ủng hộ chiến dịch, với những quan điểm và hành động rất tích cực dành cho môi trường quanh ta.
Cùng xem một video ngắn chúng mình đã thực hiện phỏng vấn các bạn trẻ Việt nhé:
Cô bạn @Plinhhhhh (với hơn 166K người theo dõi), thường sử dụng túi tote hàng ngày thay cho túi nilon xài 1 lần. Bạn có quan điểm rất sâu sắc về rác thải nhựa, cho rằng “Những món đồ nhựa từ chỗ tiện lợi dùng xong rồi vứt, lượng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần như hộp xốp ống hút không phân hủy được ngày một gia tăng, vương vãi . Hàng ngày, phải chứng kiến những con phố hay dòng chảy của các con sông, kênh, rạch đang bị tắc nghẽn bởi một khối lượng lớn chất thải nhựa, túi nilon ngày càng khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng”.
@Plinhhhhh
Food reviewer @Tastydarling (44.4K người theo dõi): “Em hiện tại vẫn đang dùng các sản phẩm từ nhựa và nilon vì chúng tiện lợi nhưng sẽ hạn chế ở mức tối đa. Một số ví dụ em đã làm để hạn chế rác thải nhựa như thay vì dùng túi nilon đựng trà sữa đó là em đựng trong túi vải của đấy ạ. Nếu đi chợ mua rau hay các thứ thay vì để mỗi món rau trong một túi em sẽ để chung cùng nhau.”
@Tastydarling
Bạn Food reviewer @_Nymmm (32.6K người theo dõi) vẫn đang sử dụng các vật dụng tiện lợi như chai nhựa, túi nilon, ống hút hàng tuần tuy nhiên bạn cũng cố gắng cải thiện nhiều như là dùng túi vải, mang quai vải, dùng ống hút tre, với bình nước thì sử dụng bình giữ nhiệt riêng để mang trà đi hàng ngày. Đồ uống đóng chai thì bạn hạn chế uống.
@nym
Cô bạn cũng đang hàng ngày đăng tải lên insta cá nhân những hành động khuyến khích mọi người thay đổi cách sống hơn nữa. “Các shop nên thay dần túi nilon bằng túi tự huỷ sinh học hoặc túi vải, hàng quán nên đặt riêng ống hút tre, có thể tái sử dụng được và cốc giấy thay 1 số loại cốc nhựa... Và cả chính bản thân mỗi người cũng nên từ chối sử dụng đồ nhựa và chủ động mang đồ riêng của mình đi theo nếu tiện.”
@nym
@nym
Coffee Blogger @coffeeholiicc (35.5K người theo dõi) do tính chất công việc nên vẫn phải dùng các sản phẩm nhựa hàng ngày. Nhà coffeeholic cho rằng các quán hàng nên chuyển sang sử dụng túi giấy nhiều hơn. Một số giải pháp nhỏ các bạn đưa ra là có thể thay thế túi nilon bằng túi giấy hoặc túi vải hoặc thay cốc nhựa bằng cốc giấy.
@coffeeholiicc
Bạn @Trangmeo_ (8.7k người theo dõi) rất ít khi dùng các sản phẩm từ nhựa: “đi uống trà sữa hay uống đồ gì thì tớ có mang theo bộ ống hút inox kèm theo để hạn chế tối đa việc ống hút”.
Trang Meo
Thiên nhiên đang báo động vì hiện tại khí hậu, thời tiết cho con người và động vật bị ảnh hưởng nhiều. Kiểu như càng ngày khí hậu càng thất thường và trái đất nóng lên. Với một cá nhân như mình thì chịu khó hàng ngày mang ống hút inox đi café, túi đựng bằng cói, vải đi chợ.